Kết quả tìm kiếm cho "của ca bệnh S.T"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 466
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang tiền thân là lực lượng an ninh vũ trang, trinh sát vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Ngày 17/6/1976, BĐBP tỉnh chính thức được thành lập với tên gọi Công an Nhân dân vũ trang tỉnh. Gần nửa thế kỷ qua, những người lính quân hàm xanh đã viết nên trang sử vàng trên tuyến biên giới An Giang.
Trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là thẩm mỹ khuôn mặt, kỹ thuật nâng mũi siêu vi phẫu được xem là bước tiến vượt bậc. Người tiên phong ứng dụng và phát triển phương pháp này tại Việt Nam từ năm 2013 chính là TS.BS Cái Hữu Ngọc Thảo Trang, một trong những chuyên gia hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm.
“Lữ đoàn 962 tiếp tục nắm chắc tình hình, quán triệt thông suốt nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của cấp trên; duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; thường xuyên luyện tập các phương án theo nhiệm vụ được giao. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, thảm họa khi có lệnh để ứng cứu, giúp Nhân dân…” – thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh.
Giám đốc một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng do lo ngại số hàng của mình vi phạm nên đã thuê người tiêu hủy với giá 7 triệu đồng mà không thông qua đơn vị xử lý chất thải đúng quy định.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp.
Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” thực sự là động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị phát huy hết tiềm năng sáng tạo, vươn lên giành thành tích mới trong công tác bảo đảm hậu cần. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố và không có ca tử vong.
“Đột quỵ là thách thức lớn đối với toàn hệ thống y tế. Xây dựng mạng lưới cấp cứu đồng bộ, hiệu quả sẽ giúp cứu sống nhiều bệnh nhân, giảm thiểu gánh nặng cho xã hội. Sở Y tế xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ trên 3 mũi nhọn: Tăng cường truyền thông phòng, chống đột quỵ; xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ dựa vào cộng đồng; tổ chức các đơn vị điều trị đột quỵ”- PGS. TS. BS Trần Quang Hiền (Giám đốc Sở Y tế) nhấn mạnh.
Ngày 14/5, Bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết khoa Nhi gần đây đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc ban xuất huyết Schonlein-Henoch, một bệnh viêm mạch hệ thống thường gặp ở trẻ em. Đặc biệt, bệnh khởi phát với các triệu chứng không rõ ràng, dẫn đến việc chẩn đoán gặp nhiều khó khăn và không được theo dõi đầy đủ.
Từ chỗ chỉ là “chặng dừng” trên hành trình đấu tranh thống nhất, vĩ tuyến 17 nhanh chóng trở thành tâm điểm của thời cuộc, thu hút sự quan tâm không chỉ của quân dân cả nước mà còn của dư luận quốc tế khi nơi đây trở thành cuộc đối đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ xâm lược và các thế lực tay sai. Nhân dân cả nước đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: Bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền nam.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 lần đầu tiên tại Việt Nam. Đây là giải pháp tối ưu hiện nay đối với bệnh nhân đang chờ ghép tim.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiêm chủng vaccine, bệnh sởi ở nước ta đã được kiểm soát, có xu hướng chung giảm.